06:03, 09/03/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp mặt các doanh nghiệp du lịch

Sáng 9-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2018. Các ông Lê Thanh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Sơn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

 

Sáng 9-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2018. Các ông Lê Thanh Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Sơn Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 14 doanh nghiệp có thành tích trong kinh doanh du lịch năm 2017
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 14 doanh nghiệp có thành tích trong kinh doanh du lịch năm 2017

 

Theo báo cáo Sở Du lịch, năm 2017, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa đạt 17.300 tỷ đồng, tăng 33,07% so với năm 2016; tổng lượt khách lưu trú là 5,45 triệu lượt (tăng 20,24%), trong đó, khách quốc tế khoảng 2,03 triệu lượt. Năm 2018, ngành Du lịch tỉnh phấn đấu đạt doanh thu 21.700 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2017) và đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 19,3%)…

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp du lịch đã kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa một số nội dung về: cần tái cơ cấu thị trường khách quốc tế, bởi hiện nay tỷ trọng khách Trung Quốc quá lớn; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; đẩy mạnh đào tạo nhân lực du lịch; nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Thanh Quang đề nghị UBND tỉnh cần tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trái với quy định của pháp luật; các doanh nghiệp cần phối hợp với nhau để giữ giá và chất lượng dịch vụ du lịch; nghiên cứu, tổ chức các tour du lịch phù hợp với đặc điểm, tâm lý, thị hiếu, khả năng chi tiêu của từng đối tượng khách du lịch cụ thể…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh năm 2017.

 

X.T