07:12, 31/12/2017

Khách tour biển đảo tăng nhẹ so với ngày thường

Qua hai ngày đầu của dịp Tết dương lịch 2018, theo ghi nhận của phóng viên lượng khách du lịch về Nha Trang không có sự tăng trưởng đột biến. 

Qua hai ngày đầu của dịp Tết dương lịch 2018, theo ghi nhận của phóng viên lượng khách du lịch về Nha Trang không có sự tăng trưởng đột biến. 

 

Du khách đi tham quan vịnh Nha Trang thông qua Bến tàu du lịch Cầu Đá.
Du khách đi tham quan vịnh Nha Trang thông qua Bến tàu du lịch Cầu Đá.
 
 
Tour biển đảo vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách. Ông Nguyễn Ngọc Khoa – Trưởng phòng quản lý Bến tàu du lịch Cầu Đá thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, ngày 30 và 31-12 có tổng cộng khoảng 9.600 lượt khách đi tour biển đảo (tăng 15% so với cùng kỳ), nhưng chỉ nhỉnh hơn so với dịp cuối tuần ngày thường.

 

Hàng trăm du khách ngồi ở khu vực nhà chờ của Bến tàu du lịch Cầu Đá.
Hàng trăm du khách ngồi ở khu vực nhà chờ của Bến tàu du lịch Cầu Đá.
 
 
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đối với du khách, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ra vào bến của các phương tiện đưa khách đi tour. 
 

Tại Bến tàu du lịch Đá Chồng của Công ty cổ phần du lịch Long Phú lượng khách bình quân mỗi ngày đi đến 2 khu du lịch Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ cũng khoảng 700 lượt/ngày. Lượng khách trên tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, nhưng cũng chỉ hơn ngày thường không nhiều. Để phục vụ khách trong kỳ nghỉ Tết, trước đó công ty đã chỉnh trang lại khu vực Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ. Bên cạnh đó, một số dịch vụ hấp dẫn được triển khai như: Cá bú bình, chụp ảnh với vườn bướm, vườn hoa cải, hoa hướng dương, hoa lan… 

 

Cảnh du khách xếp hàng ở Bến tàu du lịch Đá Chồng.
Cảnh du khách xếp hàng ở Bến tàu du lịch Đá Chồng.
 
 
Tại khu vực nhà ga cáp treo đi qua khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, lượng khách xếp hàng chờ đi qua đảo cũng không đến mức quá đông. Theo lời một nhân viên bảo vệ ở đây thì lượng khách như trên cũng tương đương với khách vào các dịp cuối tuần. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho du khách có thể qua đảo nhanh chóng, đơn vị cũng bố trí tàu cao tốc để vận chuyển nhằm giảm tải cho cáp treo.

 

Du khách xếp hàng ở khu vực nhà ga cáp treo qua Vinpearl Land.
Du khách xếp hàng ở khu vực nhà ga cáp treo qua Vinpearl Land.
 
 
Ngoài ra, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 2 ngày qua, lượng khách đến tham quan Di tích Tháp Bà Ponagar 11.000 lượt, danh thắng Hòn Chồng 7.000 lượt (tăng khoảng 15% so với cùng kỳ). 

 

Khách du lịch ở di tích Tháp Bà Ponagar.
Khách du lịch ở di tích Tháp Bà Ponagar.
 
 
Theo số liệu ước tính của Sở Du lịch, trong dịp Tết dương lịch có tổng lượng khách lưu trú ước đạt khoảng 40.000 lượt (tăng 9% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt (tăng 18,5% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 72,4 tỷ đồng.
 
 
N.Tâm