09:12, 25/12/2017

Diên Khánh: Du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng

Với định hướng phát triển hai loại hình du lịch chủ yếu là du lịch văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái, những năm qua, huyện Diên Khánh đã tập trung đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa kết hợp tổ chức lễ hội truyền thống.

Phát triển chậm


Với định hướng phát triển hai loại hình du lịch chủ yếu là du lịch văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái, những năm qua, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tập trung đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa kết hợp tổ chức lễ hội truyền thống. Đồng thời, kêu gọi đầu tư, khuyến khích các hộ, cá nhân, tổ chức khai thác cảnh quan môi trường, sinh thái, nhà vườn để tổ chức các tour, tuyến du lịch. Đến nay, trên địa bàn huyện có 5 điểm du lịch sinh thái được đầu tư khai thác và đi vào hoạt động gồm: Khu du lịch (KDL) sinh thái Nhân Tâm, điểm du lịch nhà vườn Memento, điểm du lịch sinh thái Suối Tiên, điểm du lịch Nhà cổ Hai Thái và khu trang trại du lịch sinh thái Hoàng Trầm. Tổng lượng khách tham quan du lịch đến Diên Khánh từ năm 2011 - 2016 đạt khoảng 600.000 lượt, tổng doanh thu hàng năm khoảng 6 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, theo ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Sản phẩm du lịch còn ít, dịch vụ du lịch còn thiếu và chưa có sản phẩm đặc trưng; chưa hình thành được các tour. Bên cạnh đó, tuyến kết nối các điểm du lịch; cơ sở lưu trú có nhiều hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về du lịch còn bất cập, nhân lực thiếu, hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch chưa được quan tâm đúng mức.

 

Thành cổ Diên Khánh

Thành cổ Diên Khánh

 

Định hướng hình thành các tuyến du lịch chính


Diên Khánh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh. Toàn huyện có 260 di tích, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia và 45 di tích cấp tỉnh, có lễ hội Am Chúa thu hút lượng lớn khách trên mọi miền đất nước về dâng hương và các lễ hội khác ở địa phương; có các làng nghề truyền thống như: đúc đồng, làm bún, bánh tráng, chằm nón… cùng với văn hóa lịch sử lâu đời. Bên cạnh đó, điều kiện tự nhiên với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng nhiều mô hình kinh tế trang trại, kinh tế vườn tạo điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, tham quan, dã ngoại. Vị trí sát TP. Nha Trang cũng tạo cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại trên địa bàn.

 

Huyện Diên Khánh phấn đấu đến năm 2020 thu hút 500.000 - 700.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 30 tỷ đồng. Đến năm 2025 đạt khoảng 700.000 đến 1 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Lượt phòng lưu trú du lịch từ 200 đến 300 phòng. Tốc độ tăng trưởng số khách trung bình 15 - 20%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 5 - 7%/năm.

Theo Chương trình phát triển Du lịch - Thương mại từ nay đến năm 2020 và sau năm 2020 vừa được HĐND huyện Diên Khánh thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện sẽ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái cảnh quan dọc sông Cái; các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch; tổ chức các điểm dừng chân, dịch vụ du lịch đan xen trong vùng cảnh quan nông nghiệp. Bên cạnh đó, trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh, quy hoạch mở rộng Khu đô thị mới Nam Sông Cái, trong đó có quy hoạch khu nhà cổ và bến thuyền phục vụ khách du lịch. Đồng thời, phối hợp, liên kết với các trung tâm, đơn vị kinh doanh du lịch hình thành các tuyến du lịch chính. Trong đó, tuyến phía đông tham quan các di tích, đình, chùa, miếu ở Diên An, Diên Toàn, KDL Suối Đổ. Tuyến phía bắc - tây bắc tham quan các đình, chùa, miếu ở Diên Sơn, Diên Điền, di tích Am Chúa, hồ Am Chúa, KDL sinh thái Nhân Tâm. Tuyến phía tây tham quan các di tích ở Diên Lạc, Diên Hòa, KDL nhà vườn Memento, KDL dã ngoại sinh thái Suối Tiên. Tuyến trung tâm tham gia tìm hiểu Thành cổ, đền Trần Quý Cáp, miếu Trịnh Phong, Văn Miếu, các làng nghề truyền thống ở thị trấn. Tuyến du lịch sông Cái kết hợp tham quan Thành cổ, Văn Miếu. Huyện cũng sẽ tập trung phát triển các điểm du lịch văn hóa trọng điểm như: Thành cổ Diên Khánh, Văn Miếu, Suối Đổ, di tích Am Chúa, đền Trần Quý Cáp, miếu Trịnh Phong.


Ông Đinh Văn Thiệu cho biết, huyện sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cho du lịch, trong đó nâng cấp mở rộng các điểm du lịch hiện có và từng bước hình thành KDL mới như: KDL Suối Đổ, KDL cách mạng Hòn Dữ, làng du lịch sinh thái Diên Bình, làng nghề yến sào. Mặt khác, hỗ trợ đầu tư có trọng điểm một số hộ cải tạo vườn, khôi phục một số ngành nghề truyền thống để đa dạng hóa các dịch vụ, sản phẩm du lịch…


T.VIỆT