12:10, 16/10/2017

Khách Trung Quốc và khách Nga tăng hơn 100%

Theo số liệu của Sở Du lịch, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến từ Trung Quốc và Nga vẫn giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 

Theo số liệu của Sở Du lịch, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến từ Trung Quốc và Nga vẫn giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.
 
Cụ thể, du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã đón 798.431 lượt khách Trung Quốc, tăng 119,1% so với cùng kỳ. Còn khách Nga cũng đã đón 293.726 lượt, tăng 100,5% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến từ 2 thị trường trên chiếm hơn 72,2% tổng lượng khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa. 

 

Du khách Nga tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
Du khách Nga tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

 

 
Tính trung bình mỗi khách Trung Quốc lưu trú tại Nha Trang – Khánh Hòa khoảng 6 ngày, còn khách Nga lưu trú khoảng 10 ngày. Hai đối tượng khách này thường lưu trú ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao, sử dụng các sản phẩm du lịch như lặn biển, tắm biển, tham quan thành phố, mua sắm, ăn hải sản…
 
Theo dự báo, từ nay đến cuối năm lượng khách Trung Quốc và khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa vẫn tiếp tục tăng. 
 
Hiện nay, ngành du lịch Khánh Hòa đang đón khách quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.  
N.T