05:02, 24/02/2017

Việt Nam muốn đẩy mạnh hợp tác du lịch với các nền kinh tế thành viên APEC

Ngày 24-2, Nhóm công tác du lịch APEC tham gia cuộc họp lần thứ 50 nhằm thảo luận nội dung, văn kiện cho Hội nghị bàn tròn cao cấp về du lịch được tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) tháng 6-2017.  Dự cuộc họp có  đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế về du lịch.

Ngày 24-2, Nhóm công tác du lịch APEC tham gia cuộc họp lần thứ 50 nhằm thảo luận nội dung, văn kiện cho Hội nghị bàn tròn cao cấp về du lịch được tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) tháng 6-2017.  Dự cuộc họp có  đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế về du lịch.

 

Ông Hà Văn Siêu phát biểu tại cuộc họp của Nhóm công tác du lịch
Ông Hà Văn Siêu phát biểu tại cuộc họp của Nhóm công tác du lịch


Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt quan tâm trong hội nhập và hợp tác sâu rộng trong APEC, trong đó có du lịch.  Chính vì vậy, Việt Nam đã chủ động đăng cai tổ chức Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại Hạ Long (sẽ được tổ chức vào tháng 6-2017). “Cùng với những định hướng hợp tác đã được các Bộ trưởng du lịch thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng du lịch ở Peru (2016) và Ma Cao (2014), Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại Việt Nam sắp tới sẽ định hướng cho Nhóm công tác về hợp tác phát triển du lịch APEC nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và đóng góp của du lịch vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm. .Với những nỗ lực và cam kết của tất cả các nền kinh tế thành viên, cùng sự điều hành dẫn dắt của Trưởng Nhóm công tác du lịch APEC, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Nhóm công tác du lịch sẽ chuẩn bị tốt văn kiện, nội dung, chương trình cho Hội nghị cấp Bộ trưởng du lịch tại Việt Nam”, ông Hà Văn Siêu bày tỏ.


Ông Hà Văn Siêu cho biết, năm 2016, lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón được 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, thu nhập du lịch đạt trên 18 tỷ USD. Khách du lịch từ các nền kinh tế APEC đến Việt Nam chiếm 81% tổng khách quốc tế đến Việt Nam, đạt hơn 8,1 triệu lượt. Tháng 1-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, Việt Nam quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác du lịch với các nền kinh tế thành viên APEC. “Đẩy mạnh hợp tác du lịch với các nền kinh tế thành viên APEC, sẽ có thêm nguồn lực phát triển du lịch cho du lịch Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Siêu nói.


X.T