08:12, 21/12/2016

Năm 2017: Phấn đấu đón 5,2 triệu lượt khách lưu trú

Ngày 20-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên trong ban về kết quả thực hiện chương trình hành động ngành du lịch tỉnh năm 2016.

Ngày 20-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên trong ban về kết quả thực hiện chương trình hành động ngành du lịch tỉnh năm 2016.


Năm 2016, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhưng ngành du lịch tỉnh vẫn giữ tốc độ tăng trưởng tốt. Doanh thu du lịch đạt 8.300 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 4,5 triệu lượt (tăng 11,7% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế hơn 1,1 triệu lượt (tăng 18% so với cùng kỳ). Trong năm đã có thêm 27 cơ sở lưu trú với 3.426 phòng đi vào hoạt động, nâng tổng số cơ sở lưu trú toàn tỉnh hiện nay là 638 cơ sở với 23.693 phòng. Năm 2017, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón 5,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.200 tỷ đồng.


Ông Trần Sơn Hải đề nghị trong năm 2017, ngành du lịch cần thực hiện việc phân loại thị trường khách Trung Quốc bằng chất lượng sản phẩm và giá dịch vụ du lịch; nghiên cứu các giải pháp mang tính đồng bộ để nâng số lượng khách du lịch đến từ các thị trường truyền thống ở Tây Âu, Bắc Mỹ. Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cần tổ chức được các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch. Các ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động du lịch...


N.T