10:11, 13/11/2016

Thị trường khách du lịch châu Á tăng hơn 100%

Theo thống kê của Sở Du lịch, đến thời điểm này, tổng số lượng khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 880.994 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng khách đến từ các nước châu Á đạt 488.708 lượt, tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở Du lịch, đến thời điểm này, tổng số lượng khách quốc tế do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 880.994 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng khách đến từ các nước châu Á đạt 488.708 lượt, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Dẫn đầu là lượng khách đến từ Trung Quốc với 402.777 lượt, tiếp đến là Hàn Quốc 38.265 lượt, Nhật Bản 10.519 lượt, Kazakhstan 3.264 lượt.

 

Du khách Trung Quốc tham quan Hội quán Hòn Chồng
Du khách Trung Quốc tham quan Hội quán Hòn Chồng


Trong khi đó, các thị trường khách châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương có dấu hiệu giảm sút. Cụ thể, khách đến từ các nước châu Mỹ như: Hoa Kỳ, Canada chỉ đạt 43.307 lượt, bằng 86% so với cùng kỳ; châu Âu 295.905 lượt, bằng 82%, trong đó khách Nga chiếm tới 171.540 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ; khách từ các nước châu Đại Dương chỉ đạt 39.146 lượt, bằng 83% so với cùng kỳ.  


N.T