09:10, 01/10/2016

Đoạt giải "Tòa nhà hiệu quả năng lượng"

Chiều 30-9, Bộ Công Thương và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng tổ chức trao giải cuộc thi "Tòa nhà hiệu quả năng lượng năm 2015".

Chiều 30-9, Bộ Công Thương và Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng tổ chức trao giải cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng năm 2015”.


Từ 40 công trình lọt vào vòng chung kết, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 10 công trình tiêu biểu nhất để vinh danh ở ba hạng mục gồm: tòa nhà cải tạo lại (4 công trình), tòa nhà mới (3 công trình) và tòa nhà nhiệt đới (3 công trình).

 

 

Khách sạn The Light Nha Trang
Khách sạn The Light Nha Trang


Ở loại hình tòa nhà cải tạo lại, khách sạn Nikko Hà Nội đã giành giải nhất với các giải pháp quản lý và sử dụng công nghệ hiện đại. Giải nhì được trao cho khách sạn The Light Nha Trang (Khánh Hòa) và giải ba thuộc về cao ốc Metropolitan (TP. Hồ Chí Minh).


Ở loại hình tòa nhà mới, Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương xuất sắc giành giải nhất, khi được xem như một mô hình mẫu từ sự đầu tư đồng bộ, trang bị nhiều công nghệ hiện đại có hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Đại học Quốc tế RMIT (TP. Hồ Chí Minh) xếp thứ nhì và giải ba thuộc về khách sạn Royal Hạ Long (Quảng Ninh). Trong khi đó, cả ba công trình đạt giải tòa nhà nhiệt đới đều tập trung tại Phan Thiết (Bình Thuận).


Được biết, cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” tổ chức từ năm 2007, đến nay cuộc thi đã thu hút hơn 500 tòa nhà dự thi tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó có 129 tòa nhà đã đạt giải. Nhiều công trình trong đó được lựa chọn để dự thi công trình hiệu quả năng lượng Đông Nam Á; trong đó có 11 công trình tại Việt Nam đạt giải cao. Cuộc thi là một trong những cách thức hiệu quả nhằm giới thiệu đến cộng đồng các mô hình tòa nhà sử dụng hiệu quả năng lượng với các giải pháp cụ thể đã được áp dụng, từ đó giúp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong khối tòa nhà ngày một mạnh mẽ hơn.


HÀ VI