11:03, 02/03/2018

Nhiều ca nhập viện do đuối nước khi tắm biển

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè, lượng người dân và du khách tắm biển trên địa bàn TP. Nha Trang bắt đầu tăng. Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều ca đuối nước, gặp tai nạn khi đang tắm biển. 
 

 

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa hè, lượng người dân và du khách tắm biển trên địa bàn TP. Nha Trang bắt đầu tăng. Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều ca đuối nước, gặp tai nạn khi đang tắm biển. 
 
Ngày 1-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận một ca cấp cứu do đuối nước, bệnh nhân là ông Choi Jungsup (sinh năm 1956), du khách người Hàn Quốc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nói chuyện được, đau vùng gáy, liệt hai chân, phổi bị viêm do ngạt nước. Theo ông Choi Jungsup, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông ra biển tắm, bị sóng lớn đánh vào mặt, gây choáng váng, được người dân đưa vào bờ và gọi cấp cứu. Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, đơn vị đã điều trị kháng sinh, cố định nẹp cổ, tích cực điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị chấn thương cột sống và vùng cổ, hiện tại hai chân đã bị liệt, hai cánh tay chỉ còn khoảng 3/5 khả năng vận động, nên chưa thể tiên lượng được tình trạng.

 

Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân người Hàn Quốc Choi Jungsup
Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân người Hàn Quốc Choi Jungsup

 

Theo bác sĩ Huy, trước đó, ngày 27-2, khoa đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1994), du khách đến từ Đồng Nai trong tình trạng hôn mê do đuối nước khi tắm biển. Sau 1 ngày tích cực điều trị, bệnh nhân Thanh đã tỉnh, phục hồi sức khoẻ. 
 
Được biết, từ cuối tháng 2 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 3 ca đuối nước do tắm biển, tất cả đều là khách du lịch. Trong đó, 2 ca đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, 1 ca được người nhà đưa về TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bác sĩ Huy khuyến cáo: "Để đảm bảo sức khoẻ, an toàn, người dân và du khách nên tắm biển từ sau 5 giờ sáng, nên khởi động kỹ, đảm bảo sức khoẻ khi tham gia tắm biển, các hoạt động trên biển. Khi có sự cố, nạn nhân hoặc người xung quanh cần hô lớn để mọi người biết và ứng cứu, gọi ngay lực lượng cứu hộ bờ biển để xử lý".

 

Bệnh nhân Nguyễn Duy Thanh nhập viện do đuối nước đã phục hồi sức khoẻ
Bệnh nhân Nguyễn Duy Thanh nhập viện do đuối nước đã phục hồi sức khoẻ

 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội cứu hộ Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, Đội đã tăng cường lực lượng cứu hộ trực liên tục từ 5 giờ sáng đến 18 giờ, trải dài từ bờ biển đoạn đường Mai Xuân Thưởng đến công viên Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, tại nhiều điểm, dù đã có biển báo cấm tắm, nhiều du khách vẫn vi phạm, không tuân theo quy định. "Người dân và du khách cần tuân thủ các quy định khi tắm biển, không bơi ra khỏi phao giới hạn; người già, người bệnh cần có áo phao khi bơi; người không biết bơi không nên ra khu vực sâu, nên tắm gần lực lượng cứu hộ; trẻ em cần có người lớn đi kèm... Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển" - ông Hùng nói.
 
VĨNH THÀNH