07:01, 16/01/2018

Mua sớm, giá vé tàu có thể giảm đến 50%

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang thực hiện chính sách giảm giá vé tàu đối với một số mác tàu Thống Nhất và khu đoạn cho hành khách mua vé trước nhiều ngày.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang thực hiện chính sách giảm giá vé tàu đối với một số mác tàu Thống Nhất và khu đoạn cho hành khách mua vé trước nhiều ngày.


Cụ thể, với các đôi tàu Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22, hành khách cá nhân mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 29 ngày được giảm giá vé 20%; mua vé trước từ 30 đến 39 ngày được giảm giá vé 30%; mua trước từ 40 đến 49 ngày được giảm 40% và mua trước từ 50 ngày trở lên được giảm 50%. Chính sách giảm giá vé này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé tàu có cự ly từ 1.000km trở lên và không áp dụng đối với loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa. Hành khách có nhu cầu đổi, trả vé phải trả trước giờ tàu chạy 72 tiếng và chịu mức phí đổi, trả vé tương đương mức giảm giá vé mà hành khách được hưởng.


Đối với các đôi tàu khu đoạn SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi và các mác tàu SQN1/2, SQN3/4 Sài Gòn - Quy Nhơn, hành khách mua vé đi suốt chặng trước ngày đi tàu từ 20 đến 29 ngày được giảm giá vé 20%; mua trước ngày đi tàu từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Quy định đổi, trả vé tương tự như đối với tàu Thống Nhất. Chính sách giảm giá vé này được áp dụng đến ngày 25-1-2018.


A.T (Tổng hợp)