07:11, 10/11/2017

Khắc phục hệ thống cấp nước sạch

Hiện nay, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa đang khẩn trương khắc phục hệ thống cấp nước sạch và dọn vệ sinh môi trường sau bão.

Hiện nay, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa đang khẩn trương khắc phục hệ thống cấp nước sạch và dọn vệ sinh môi trường sau bão.


Chủ động cấp, xử lý nước


Theo ông Võ Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, thiệt hại đối với các hệ thống cung cấp nước không lớn, chủ yếu là vỡ đường ống và đầu nguồn bị bít cát do cây đè, lũ cuốn. Công ty đã huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời tăng cường quân số gần 100 người khẩn trương khắc phục. Đến nay, một số nhà máy (Ninh Đông, Ninh Sơn, Ninh Bình) và hệ thống nước tự chảy đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do việc cung cấp điện chưa đầy đủ nên một số nhà máy buộc phải ngưng cấp nước. Hệ thống nước tự chảy không phụ thuộc hoàn toàn vào điện nên vẫn hoạt động nhưng áp lực nước yếu.

 

Nhà máy nước Ninh Đông (Ninh Hòa) đã hoạt động lại

Nhà máy nước Ninh Đông (Ninh Hòa) đã hoạt động lại


Tại huyện Vạn Ninh, tình hình cung cấp nước sạch khó khăn hơn, bởi điện chưa có. Ông Hà Ngọc Phi - Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh cho biết, đến nay, công ty đã khắc phục cơ bản sự cố  và đã cấp nước được 95% địa bàn.


Khẩn trương dọn rác,  cây cối đổ ngã


Sau bão, tại 2 địa phương này có rất nhiều rác do lượng rác cũ chưa kịp thu dọn lại thêm lượng rác mới, đồng thời đường vận chuyển gặp nhiều khó khăn do cây cối, trụ điện ngã đổ. Ông Hà Ngọc Phi cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng gồm 56 người, 6 xe chạy liên tục để giải quyết lượng rác hàng ngày tăng đột biến với hơn 150 tấn. Tuy nhiên, đơn vị chỉ mới giải quyết chủ yếu tại thị trấn Vạn Giã và các xã nơi đường đi thuận lợi. Riêng rác ở bãi biển vẫn chưa can thiệp kịp. Với tình hình này, phải mất khoảng gần 1 tháng mới giải quyết hoàn toàn việc thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh môi trường.


Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho biết, việc thu gom rác gặp nhiều khó khăn do tắc đường. Ngày 9-11, đơn vị mới bắt đầu triển khai thu gom rác cho các phường còn lại sau khi tập trung tại phường Ninh Hiệp. Hiện nay, mỗi ngày đơn vị phải giải quyết lượng rác hơn 100 tấn, huy động 20 xe chở rác làm việc liên tục.


Bên cạnh đó, theo lãnh đạo thị xã, địa phương được tăng cường thêm lực lượng quân đội về hỗ trợ thu dọn vệ sinh môi trường, cưa cắt cây cối đổ ngã với quân số 250 người. Tuy nhiên, phải mất một thời gian nữa mới khắc phục xong tình hình.  


Vĩnh Lạc