04:11, 07/11/2017

Bão tan, ngư dân bắt đầu ra khơi

Sau cơn bão số 12, thời tiết tại TP. Nha Trang trở lại yên bình, trời nắng trong xanh, ngư dân khẩn trương khắc phục những khó khăn, thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở lại với biển, tiếp tục những chuyến ra khơi mưu sinh...

Sau cơn bão số 12, thời tiết tại TP. Nha Trang trở lại yên bình, trời nắng trong xanh, ngư dân khẩn trương khắc phục những khó khăn, thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở lại với biển, tiếp tục những chuyến ra khơi mưu sinh.

 

k Hải sản sau khi đánh bắt được đưa lên bờ và bán ngay tại chỗ tại khu vực gần cảng Vĩnh Lương.

 

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Quản lý cảng cá Vĩnh lương, hầu hết các ghe tàu bắt đầu trở lại hoạt động như ngày thường. Hiện nay, khoảng 465 tàu thuyền lớn nhỏ đang hoạt động tại khu vực Cảng cá Vĩnh Lương. Trong đợt bão vừa qua, Cảng Vĩnh Lương đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bão, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng. Một số ghe nhỏ thì neo lại cảng Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương.

 

k Hải sản đánh bắt được chủ yếu là tôm, ghẹ, cá bớp, cá chim...


 

Hiện nay, các ghe, tàu thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ, hoạt động khá nhộn nhịp. Theo các chủ ghe, đánh bắt thu hoạch hải sản sau mưa bão thường trúng đậm. Chuyến đi biển 2, 3 ngày sau bão thu hoạch khá tốt. Hải sản thu hoạch được chủ yếu là tôm, ghẹ, cá bớp, cá chim…Giá bán khá mềm cá bớp: 50.000-100.000 đồng/kg; cá chim: 70.000-80.000 đồng/kg...

 

k
Sau bão, tàu thuyền quay trở lại cảng cá Vĩnh Lương. Ngư dân chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục ra khơi với hy vọng tôm cá đầy khoang.

 

Như Thảo