09:10, 09/10/2017

Từ ngày 15-10: Mở bán vé tàu Tết Mậu Tuất

Ngày 9-10, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang tổ chức công bố kế hoạch chạy tàu Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, từ ngày 15-10, ngành Đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. 
 

Ngày 9-10, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang tổ chức công bố kế hoạch chạy tàu Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, từ ngày 15-10, ngành Đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. 
 
Lượng hành khách tăng 40% 
 
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, thời gian chạy tàu Tết được tính từ ngày 2-2-2018 đến hết ngày 4-3-2018. Đối với vé tập thể bắt đầu mở bán từ ngày 5 đến 14-10. Đồng thời, kể từ 8 giờ ngày 15-10 tổ chức bán vé tàu Tết cho hành khách mua vé cá nhân trên website: www.dsvn.vn, tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc ngành Đường sắt. 
 
Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành Đường sắt tổ chức chạy 15 đôi tàu khách Thống Nhất. Cụ thể, 10 đôi tàu Thống Nhất chạy suốt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE13/SE14, SE9/SE10, TN5/TN6, SE29/SE30, TN3/TN4, TN7/TN8). Một đôi tàu Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại (SE21/SE22); 1 đôi tàu Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại (SE23/SE24); 2 đôi tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại (SE11/SE12, SE15/SE16); 1 đôi tàu Đồng Hới - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại (SE17/SE18).
 
Với tàu khách khu đoạn, tổ chức chạy 24 đôi trên các tuyến: TP. Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Tết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm 9 đôi tàu trên các tuyến: TP. Hồ Chí Minh - Tam Kỳ, TP. Hồ Chí Minh - Huế, TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh - Diêu Trì và TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang. Nếu lượng hành khách tăng đột biến, ngành sẽ lập thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ hành khách.
 
Trong dịp Tết, ngành cũng tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm mềm khoang 4 giường (có điều hòa không khí hoặc không), một giường tầng 1 được bán 3 ghế ngồi mềm. Ngoài ra, tổ chức bán vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa với giá được tính bằng 80% loại chỗ ghế ngồi cứng trên đoàn tàu đó (riêng tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4 chạy TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang và ngược lại; tàu  SPT1/SPT2 chạy TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết và ngược lại không bán ghế phụ).
 
Từ ngày 1-1-2018, ngành Đường sắt sẽ đưa vào hoạt động 30 toa tàu đóng mới phục vụ hành khách. Dự kiến từ ngày 1-11, tại ga Nha Trang sẽ tổ chức kiểm soát vé như trước đây ngay tại cửa ra vào. Ông Sơn dự đoán, so với ngày thường, lượng hành khách đi tàu Tết sẽ tăng khoảng 40%.
 

 

Khách mua vé tàu tại ga Nha Trang.
Khách mua vé tàu tại ga Nha Trang.
 
 
Giá vé tăng từ 3 đến 5%
 
Theo bà Nguyễn Thị Lan Huệ - Trưởng phòng Khách vận Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, giá vé tàu Tết năm nay sẽ được chia làm 8 giai đoạn khác nhau. Theo đó, giá vé ghế ngồi toa giường nằm bằng 95% giá vé ghế ngồi tương ứng (trên toa ghế ngồi); giảm 30% giá vé cho hành khách mua trước 30 ngày đi các mác tàu SE với cự ly từ 1.000km trở lên, đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 26-1-2018 đến 14-2-2018 đối với tàu số lẻ và từ ngày 19-2-2018 đến ngày 9-3-2018 đối với tàu số chẵn. Giá vé giường tầng 1 sẽ tăng từ 3 đến 5% so với cùng kỳ. Giá vé cao điểm từ 20 đến 29 tháng Chạp Đinh Dậu đối với tàu số chẵn và từ ngày 4 đến 16 tháng giêng Mậu Tuất tăng bình quân 5% so với cùng kỳ; giá vé tăng cao nhất 20% đối với các tuyến ngắn từ TP. Hồ Chí Minh đi Diêu Trì (Quy Nhơn) và chiều rỗng giảm 10% đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi… vào TP. Hồ Chí Minh trước Tết.
 
Trong dịp cao điểm Tết, ngành Đường sắt cũng quy định chặt chẽ việc đổi, trả vé của hành khách để tránh việc các đối tượng lợi dụng đầu cơ vé. Theo đó, mức khấu trừ trả vé, đổi vé là 30% đối với một số tàu trong các khoảng thời gian sau: từ ngày 5-2-2018 đến hết ngày 18-2-2018 đối với tàu Thống Nhất số chẵn; từ ngày 19-2-2018 đến hết ngày 3-3-2018 đối với tàu Thống Nhất số lẻ.
 
Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể. Ngoài thời gian trên, áp dụng mức khấu trừ đổi vé, trả vé như quy định hiện hành là 10% giá vé. Khi đổi, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên. Đồng thời thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách.
 
Ngành Đường sắt cũng khuyến cáo, để tránh việc mua nhầm “vé giả”, “vé không hợp lệ”, hành khách nên mua vé tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý thuộc ngành hoặc trên website: www.dsvn.vn, không nên mua vé bên ngoài của cò mồi chợ đen, các đại lý trá hình gây thiệt hại về tài chính mà lại không được đi tàu. 
 

Trong thời gian tổ chức chạy tàu Tết, ngành Đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội. Cụ thể, giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giảm 30% giá vé cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nặng; giảm 25% giá vé cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi; giảm 15% giá vé cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên; giảm 10% giá vé cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn.


 

THÀNH NAM