04:07, 21/07/2017

Xã Vĩnh Hiệp: Xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Chiều 21-7, đoàn kiểm tra liên ngành xã Vĩnh Hiệp phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, Công an TP. Nha Trang, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự và công chức đô thị xã, lực lượng Dân quân tự vệ xã đã tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên đường 23-10 và khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.

Chiều 21-7, đoàn kiểm tra liên ngành xã Vĩnh Hiệp phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, Công an TP. Nha Trang, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự và công chức đô thị xã, lực lượng Dân quân tự vệ xã đã tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên đường 23-10 và khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.
 
Khi thấy đoàn kiểm tra xuất hiện, nhiều điểm buôn bán lấn chiếm vỉa hè vội vàng thu dọn bàn ghế, vật dụng và dẫn các xe lấn chiếm vỉa hè vào đúng nơi quy định. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật nhiều điểm buôn bán, quán nhậu, quán cà phê cố tình lấn chiếm vỉa hè. Riêng các trường hợp xe máy đậu sai quy định đã được đoàn nhắc nhở. 

 

Hàng trăm tang vật tại UBND xã Vĩnh Hiệp không có người đến nhận
Hàng trăm tang vật tại UBND xã Vĩnh Hiệp không có người đến nhận
 
Ông Nguyễn Văn Luân – Trưởng Công an xã cho biết, đây là chiến dịch thực hiện theo kế hoạch số 634 ngày 8-2-2017 của UBND TP. Nha Trang về việc triển khai thực hiện năm an toàn giao thông (ATGT) - năm 2017 trên địa bàn và thực hiện kế hoạch 3603 ngày 13-6-2017 về việc ra quân cao điểm lập lại trật tự ATGT và mỹ quan đô thị trên địa bàn TP Nha Trang đợt 2 từ ngày 16-6 đến 15-9-2017. 
 
“Trước khi thực hiện chiến dịch, chúng tôi đã tuyên truyền vận động người dân kinh doanh buôn bán đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường và đã có 56 hộ kinh doanh tham gia ký cam kết. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi đã xử lý nghiêm. Riêng khu đô thị Vĩnh Điềm Trung chưa có các biển báo giao thông nên việc dừng đỗ sai quy định của các xe ô tô còn gây khó khăn trong công tác xử phạt do chưa có cơ sở pháp lý xử phạt. Do đó, chúng tôi đã kiến nghị xin cấp trên lấp đặt các biển báo giao thông tại khu vực này”, ông Luân chia sẻ.
 
Theo ông Phạm Hải Kỳ, công chức địa chính xã Vĩnh Hiệp, trong 10 ngày ra quân (từ 10-7 đến 20-7) đã có hơn 100 trường hợp lập biên bản vi phạm thu giữ hàng trăm tang vật và khoảng 10 xe ô tô vi phạm trong việc dừng đỗ đã bị Thanh tra giao thông xử lý. “Một số chung cư tại Vĩnh Điềm Trung có vỉa hè rộng 8m đang bị chiếm dụng buôn bán cà phê và quán nhậu. Về các trường hợp này, chúng tôi đã xin ý kiến của UBND thành phố và phối hợp với Ban quản lý khu Vĩnh Điềm Trung để tuyên truyền vận động người dân. Sau ngày 15-8, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành tháo dỡ các điểm kinh doanh cố tình sai phạm để lập lại trật tự ATGT và mỹ quan đô thị”, ông Kỳ cho biết.
 
 

 

Hàng loạt điểm kinh doanh chiếm dụng vỉa hè tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.
Hàng loạt điểm kinh doanh chiếm dụng vỉa hè tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.
 
 
Do mức xử phạt theo điểm b khoản 4 điều 12 Nghị định 46/2016 (từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức ) khá cao nên nhiều hộ kinh doanh đã bỏ tang vật bị thu giữ thay vì đến xã để đóng phạt. “Trong hơn 100 trường hợp bị xử lý, chỉ có khoảng 10 cá nhân đến đóng phạt để lấy lại tang vật, số còn lại gần như bỏ luôn”, ông Kỳ thông tin thêm.
                                       
                                                                                                                                         Trung Nhân