05:08, 13/08/2013

Chiêm ngưỡng mưa sao băng lung linh nhất năm

Rạng sáng 13-8 (giờ Việt Nam), trận mưa sao băng lớn nhất trong năm đã diễn ra có tên là Perseid.

Rạng sáng 13-8 (giờ Việt Nam), trận mưa sao băng lớn nhất trong năm đã diễn ra có tên là Perseid.

 

Cảnh tượng ngoạn mục của một số vệt sao băng trên bầu trời ở khu vực lâu đài Lindisfarne, Northumberland (Anh)
Cảnh tượng ngoạn mục của một số vệt sao băng trên bầu trời ở khu vực lâu đài Lindisfarne, Northumberland (Anh)

 

Mặc dù mưa sao băng Perseids xảy ra hằng năm, nhưng theo Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh cho biết, trận mưa sao băng năm nay rất đặc biệt bởi mật độ lên tới 60-100 sao băng mỗi giờ, trong đó có rất nhiều sao băng sáng và dài.

 

Một nhiếp ảnh gia đã chụp lại được hình ảnh của Perseids khi đạt đến mật độ 60 sao/giờ
Một nhiếp ảnh gia đã chụp lại được hình ảnh của Perseids khi đạt đến mật độ 60 sao/giờ

 

Perseids có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle. Khi Trái đất đi ngang qua sao chổi Swift-Tuttle có đường kính 27 km, một đám lớn các mảnh thiên thạch từ ngôi sao chổi này sẽ lao vào khí quyển trái đất, cọ xát với không khí và bốc cháy tạo thành các vệt sáng mà ta gọi là sao băng.

 

Hình ảnh của sao băng Perseid được chụp ở Powys, xứ Wales.
Hình ảnh của sao băng Perseid được chụp ở Powys, xứ Wales.

 

Giáo sư Alan Fitzsimmons của Đại học Queen Belfast, Anh cho biết: “Sao chổi Swift-Tuttle sẽ không tiếp tục ghé thăm hành tinh chúng ta nữa cho đến năm 2125. Tuy nhiên, mỗi năm, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ này thông qua những mảnh vỡ để lại trong quỹ đạo của nó”.
 

Một hình ảnh lung linh khác của Perseid
Một hình ảnh lung linh khác của Perseid
Mưa sao băng dày đặc tại Cathedral Gorge State Park (Nevada, Mỹ),
Mưa sao băng dày đặc tại Cathedral Gorge State Park (Nevada, Mỹ),
Sao băng lướt qua ngọn cây được chụp tại Salgotarjan, Hungary
Sao băng lướt qua ngọn cây được chụp tại Salgotarjan, Hungary

Theo NLĐO