11:09, 22/09/2016

Tín hiệu vui

Thời gian gần đây, nhiều người dân nước bạn Lào tìm đến địa chỉ nhà số 212 Ban Phonxay, tổ 4, huyện Pakse, tỉnh Champasak để tìm hiểu và mong muốn được tiếp cận, chuyển giao công nghệ, hợp tác và hỗ trợ phát triển nuôi chim yến trong nhà. Đây là nhà nuôi chim yến đầu tiên Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai thực hiện tại Lào.

Thời gian gần đây, nhiều người dân nước bạn Lào tìm đến địa chỉ nhà số 212 Ban Phonxay, tổ 4, huyện Pakse, tỉnh Champasak để tìm hiểu và mong muốn được tiếp cận, chuyển giao công nghệ, hợp tác và hỗ trợ phát triển nuôi chim yến trong nhà. Đây là nhà nuôi chim yến đầu tiên Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai thực hiện tại Lào.


Năm 2010, quan sát thấy có chim yến bay lượn kiếm mồi tại các khu vực ven sông tỉnh Champasak, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiến hành khảo sát. Đến năm 2012, công ty thành lập đoàn nghiên cứu khảo sát tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến tại thủ đô Vientiane và các tỉnh Champasak, Savanakhet. Qua khảo sát, công ty đánh giá khả năng chim yến quy tụ ở đây rất tốt.


Năm 2015, dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá, Công ty Yến sào Khánh Hòa quyết định triển khai nghiên cứu chuyên sâu; phát triển nghề nuôi chim yến tại Lào, bắt đầu từ ngôi nhà số 212 Ban Phonxay. Ngôi nhà này được xây dựng cách đây hơn 20 năm nhưng không có người ở. Điều đáng mừng là đang trong quá trình cải tạo, lắp đặt thiết bị mà chim yến đã kéo về nhà làm tổ rất nhiều. Đến nay, nhà yến 212 Ban Phonxay đang có bước phát triển rất tốt. Chim yến về sinh sống ổn định; số lượng tăng lên nhanh chóng qua từng ngày.


Bà Lan Kham, chủ nhà 212 Ban Phonxay vui mừng khi nhìn thấy đàn chim yến đông đúc kéo về làm tổ trong nhà mình và bày tỏ tin tưởng rằng, qua việc Công ty Yến sào Khánh Hòa lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng và chăm sóc chu đáo, khoa học, đàn chim yến ở đây sẽ phát triển rất tốt, hứa hẹn tạo nguồn thu nhập tốt.


Ông Khăm Hùng, thư ký riêng của bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Champasak Buongthong Divixay cho biết, chính quyền tỉnh Champasak đánh giá cao dự án nuôi chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa ở đây và khẳng định nuôi chim yến là một ngành nghề mới tại Lào; khi nhân rộng ra, dự án sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, giúp kinh tế Champasak tăng trưởng mạnh mẽ hơn.


Qua công trình “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi chim yến và xây dựng nhà yến phù hợp với từng vùng miền, địa phương phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã có nhiều sáng tạo trong triển khai ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn nuôi chim yến trên nhiều lĩnh vực. Nhờ hoàn thiện các bước kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà; chủ động nguồn giống chim yến..., uy tín, vị thế của công ty trong việc xây dựng nhà yến; chuyển giao công nghệ nuôi chim yến trong nhà ngày càng được khẳng định, nâng cao.


Lào có khí hậu nhiệt đới; hệ thống sinh thái thực vật phong phú phù hợp phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà. Việc triển khai thành công dự án nuôi chim yến tại Lào có ý nghĩa vừa mở hướng phát triển cho một ngành nghề mới trên đất nước bạn Lào vừa mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phát triển ngành nghề nuôi chim yến Việt Nam.


Khánh Hòa và Champasak là hai địa phương kết nghĩa. Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai xây dựng mô hình nuôi chim yến trong nhà ở Champasak không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội mà còn góp phần làm tăng cường, sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác phát triển đó.


PHONG NGUYÊN