11:08, 28/08/2016

Bài toán khó

Theo đề án xây dựng "Đô thị văn minh - công dân thân thiện" TP. Nha Trang vừa triển khai, đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được nâng cấp, cải tạo; ....

Theo đề án xây dựng “Đô thị văn minh - công dân thân thiện” TP. Nha Trang vừa triển khai, đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được nâng cấp, cải tạo; 80% trở lên nhà ở của người dân được cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị. Tại 28 tuyến đường cấm buôn bán đã được UBND thành phố phê duyệt, 100% tổ chức, cá nhân không lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, 100% các điểm tham quan du lịch có nhà vệ sinh đạt chuẩn, không có xin ăn, đeo bám, chèo kéo du khách; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2030...


Trong đó, những chỉ tiêu về quản lý trật tự đô thị thật sự là một bài toán khó, bởi lẽ, đây là những hạn chế lớn nhất của TP. Nha Trang hiện nay. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để mua bán, quảng cáo trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra rất phức tạp, nhưng chưa được chính quyền địa phương và các ngành chức năng xử lý kiên quyết. Đặc biệt, tại các tuyến đường trung tâm thành phố và 12 tuyến đường văn minh gồm: Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Thống Nhất, Quang Trung, Thái Nguyên, Lê Thành Phương, Yersin, Lý Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai… dù thành phố thường xuyên chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị… nhưng tình trạng này vẫn chưa cải thiện.


Bên cạnh đó, việc chèo kéo, xin ăn, đeo bám khách du lịch, ép khách mua hàng, chặt chém khách hàng vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở các điểm tham quan du lịch, chợ, lễ hội. Tình trạng đổ nước thải ra đường, xả rác trên bãi biển, nơi công cộng vẫn còn phổ biến.


Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề án đề ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về nếp sống văn minh đô thị, văn hóa ứng xử trong các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, cộng đồng dân cư, tạo nên phong trào quần chúng rộng rãi về xây dựng nếp sống văn hóa; nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi ứng xử xấu, nhất là ứng xử với khách du lịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội. Các xã, phường hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy ước thôn, tổ văn hóa, trong đó chú trọng bổ sung các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện vào quy ước để làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm.


Trong buổi làm việc mới đây với UBND tỉnh, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã đề nghị tỉnh quan tâm công tác quản lý trật tự lòng lề đường của TP. Nha Trang. Đồng thời, cần sớm nghiên cứu xây dựng các điểm đậu xe du lịch. Cùng với công tác phân luồng rốt ráo, đây sẽ là những biện pháp hữu hiệu giải quyết ách tắc giao thông trên địa bàn TP. Nha Trang.


Rõ ràng, đây là một bài toán khó mà Nha Trang cần phải có rất nhiều nỗ lực mới làm được.


THU AN