10:07, 01/07/2016

Thông tin

- Không biết ông sao chứ tui qua tháng 7 cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi nhậu vỉa hè. Lý do ư? Bắt đầu từ ngày 1-7, người bán thực phẩm bẩn sẽ bị phạt tới 20 năm tù. Phải xử nghiêm như thế cho những kẻ kinh doanh không có lương tâm thấy sợ mà làm ăn chân chính.

- Không biết ông sao chứ tui qua tháng 7 cảm thấy yên tâm hơn khi ngồi nhậu vỉa hè. Lý do ư? Bắt đầu từ ngày 1-7, người bán thực phẩm bẩn sẽ bị phạt tới 20 năm tù. Phải xử nghiêm như thế cho những kẻ kinh doanh không có lương tâm thấy sợ mà làm ăn chân chính.


- Quan trọng là các bác chức năng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời để mà xử lý. Sau vụ chai nước có ruồi, mới đây Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu sở y tế 6 tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 thực phẩm bổ sung của hãng Coca Cola Việt Nam, do nhà máy chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc sản xuất thực phẩm bổ sung. Đấy, phải kịp thời như thế để hạn chế những việc không hay xảy ra sau này. Rồi sắp tới đây, bộ này cũng mở đợt thanh tra sản phẩm nước mắm đóng chai trên toàn quốc. Phải liên tục và rốt ráo như thế, người dân mới yên tâm.


- Ông nhiều thông tin hay phết!


- Ờ thì thời buổi công nghệ thông tin, ông cứ chịu khó lướt phây - búc hàng ngày sẽ có khối thông tin...


- Tui nói thiệt, nhiều thì nhiều nhưng người đọc cũng cần chắt lọc. Giờ sao thấy nhiều anh hùng bàn phím quá, chưa tìm hiểu thông tin kỹ càng đã ngồi nhà chém gió, bình loạn, chia sẻ tùm lum, dễ bị kẻ xấu kích động, nguy hiểm thật!


- Ông cảnh báo tui à? Yên tâm đi, tui bao giờ cũng là người tiêu dùng thông minh trong lĩnh vực tiếp nhận thông tin, đâu có dễ bị ngộ độc thông tin, phải biết chắt lọc và nhận định đúng sai thế nào mới chia sẻ cho ông chứ!


- Được thế thì quá tốt! Cứ thế phát huy nhá ông bạn già!


BẢO BẢO