11:05, 12/05/2016

Facebook... hình sự

Sáng 11-5, trang facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa đăng quyết định truy nã 3 đối tượng. Thông tin lập tức thu hút cả chục nghìn lượt người xem. Và, cũng ngay lập tức, nhiều công dân cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng. ...

Sáng 11-5, trang facebook Cảnh sát Hình sự Khánh Hòa đăng quyết định truy nã 3 đối tượng. Thông tin lập tức thu hút cả chục nghìn lượt người xem. Và, cũng ngay lập tức, nhiều công dân cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng. Tiếp nhận, sàng lọc thông tin, ngay tối 11-5, cảnh sát triển khai lực lượng bắt đối tượng truy nã Lương Thị Thanh Hương tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Chỉ 10 giờ sau khi đăng thông tin trên facebook! Giám đốc Công an tỉnh kịp thời khen thưởng công dân báo tin chính xác.


Đây là một trong rất nhiều trường hợp thấy rõ hiệu quả mang lại từ trang facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa trên mạng xã hội: https://www.facebook.com/CanhSatHinhSuKhanhHoa, được Công an tỉnh Khánh Hòa đưa vào hoạt động từ giữa tháng 4-2016.


Ngoài việc đăng tải, cập nhật thông tin về an ninh trật tự, trên trang facebook còn có hướng dẫn các biện pháp chủ động kiềm chế và phòng ngừa tội phạm; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Người dân có thể tố giác, cung cấp những thông tin liên quan đến tội phạm qua trang facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa hoặc gửi e-mail theo địa chỉ đính kèm trên trang này.


Cạnh đó, Công an Khánh Hòa thiết lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo tội phạm số 0947513113 nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh trật tự; tăng cường, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.


Đây là hai kênh quan trọng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ nhân dân của lực lượng cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa. Người dân có điều kiện tốt hơn, dễ thực hiện hơn để tham gia công tác này. Và động thái kịp thời khen thưởng công dân báo tin chính xác của Giám đốc Công an Khánh Hòa trong trường hợp nói trên được đánh giá tạo sự khích lệ lớn lao, động viên công dân tham gia.


Sau chưa đầy một tháng hoạt động, hai kênh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ thông tin phản ánh, tố giác trên trang facebook, trên đường dây nóng, Công an Khánh Hòa đã làm rõ nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp..., góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.


Chúng ta đều biết, facebook hiện là kênh thông tin nhanh nhạy, kết nối rộng rãi với cộng đồng. Do đó, hiệu quả sẽ rất lớn khi chúng ta sử dụng facebook làm kênh tiếp nhận tin báo về tội phạm cũng như tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm hình sự. Trong điều kiện tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, được người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, clip... qua facebook và đường dây nóng, lực lượng công an có thêm nhiều căn cứ quan trọng phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm một cách kịp thời, hiệu quả.


Trước mắt, ngày 22-5 tới đây, cử tri toàn tỉnh tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dịp này, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động phá rối, chống đối chúng ta. Trên tinh thần luôn nâng cao cảnh giác sẵn có, với những công cụ hiệu quả nói trên, mỗi người dân đều có thể góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng tinh thần là ngày hội lớn của toàn dân.


PHONG NGUYÊN