11:01, 26/01/2023

Mùa xuân của niềm tin và hi vọng

Cùng với cả nước, Khánh Hòa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong không khí phấn khởi, vui tươi, tràn đầy sắc xuân. Người dân hân hoan chào đón năm mới với niềm vui, niềm hi vọng, niềm tin mới khi năm 2022 khép lại với nhiều thành quả, thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; tạo tiền đề, khởi đầu thuận lợi cho năm 2023.

Cùng với cả nước, Khánh Hòa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong không khí phấn khởi, vui tươi, tràn đầy sắc xuân. Người dân hân hoan chào đón năm mới với niềm vui, niềm hi vọng, niềm tin mới khi năm 2022 khép lại với nhiều thành quả, thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; tạo tiền đề, khởi đầu thuận lợi cho năm 2023.


Năm 2023 là năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Đây cũng là năm sẽ có nhiều bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện để Khánh Hòa hiện thực hóa khát vọng vượt biển lớn với những cơ chế, chính sách mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Năm 2023 cũng là năm Khánh Hòa sẽ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển.


Đây là mốc son đầy tự hào của vùng đất và con người Khánh Hòa. Những mục tiêu, sự kiện quan trọng này sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Khánh Hòa quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, chuẩn bị tốt hành trang vững bước trên chặng đường phía trước -  chặng đường của sự tăng tốc, bứt phá, vượt qua những khó khăn, tạo nền tảng vững chắc để Khánh Hòa “cất cánh” cao hơn, xa hơn… Chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội và phải chạy đua với thời gian để cố gắng đạt được những mục tiêu trước mắt. Vậy nên hãy hành động bằng cách đoàn kết, vượt qua những khó khăn, năng động, sáng tạo và kỷ cương, liêm chính để vươn tới phía trước. Mỗi người, mỗi nhà, từng cộng đồng hãy khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nhân lên sức mạnh nội sinh để cùng nhau thực hiện khát vọng vươn tầm.


Có hi vọng, sẽ có niềm tin.

Có niềm tin, sẽ có sức mạnh.


Khát vọng về một Khánh Hòa giàu đẹp chưa bao giờ hiển hiện rõ nét như thế. Với những gì đã đạt được trong thời gian qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin rằng chúng ta sẽ cán đích trong thời gian sớm nhất. Những ngày xuân bình an, vui tươi khởi đầu cho một năm mới tràn đầy sức sống. Chào năm 2023 - chào những tin yêu và hi vọng, chào tương lai tươi sáng với diện mạo Khánh Hòa rất mới, rất đẹp, rất năng động và đáng sống…


KHÁNH HÒA