09:12, 05/12/2021

Cần điều chỉnh quy trình xả lũ ở các hồ chứa nước

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, diễn ra chiều 5-12. 

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, diễn ra chiều 5-12. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, đợt mưa lũ miền Trung từ ngày 27 đến 30-11 đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Thời điểm ngày 30-11, 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có hơn 97.000 hộ dân bị ngập lụt; hàng nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Tính đến ngày 5-12, đợt mưa lũ này đã làm 19 người chết; 26 nhà bị sập, đổ; 25 nhà bị thiệt hại; hàng chục nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại; hàng nghìn gia súc, hàng chục nghìn gia cầm bị lũ cuốn trôi. Tại Khánh Hòa, mưa lũ làm 3 người chết; 2 nhà bị sập, hư hỏng; hơn 8.500 hộ dân ở huyện Diên Khánh, TP. Nha Trang bị ngập lụt; nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi… bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 246 tỷ đồng.


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân kiến nghị Trung ương hỗ trợ 150 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ và 200 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ hữu sông Cái qua xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh (Nha Trang) để chống sạt lở bờ sông, hạn chế ngập lụt và bảo vệ dân cư khu vực này.


Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, có giải pháp điều chỉnh quy trình điều tiết nước ở các hồ chứa nhằm hạn chế ảnh hưởng tới hạ du; tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp giữa công tác dự báo, cảnh báo với công tác ứng phó nhằm không bị động, bất ngờ; xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, hiệu quả, phù hợp với diễn biến mưa lũ, thiên tai trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở. Các bộ, ngành liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương, tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ.


Hồng Đăng