08:04, 16/04/2021

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Sáng 16-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 16-4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.

 

zzCác đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.


Tại hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đối với 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV, có 8 người đạt tín nhiệm 100%, 2 người đạt tín nhiệm từ 90% đến dưới 100%. Căn cứ vào tiêu chuẩn ĐBQH và kết quả lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và cơ cấu, số lượng, thành phần phải bảo đảm của người ứng cử ĐBQH khóa XV, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.


Đối với 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 86 người đạt tín nhiệm 100%, 1 người đạt tín nhiệm hơn 93%. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 3 trường hợp gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Sau khi xem xét, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đồng ý cho 3 trường hợp rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 84 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó đại biểu nữ 27 người (chiếm 32,14%), đại biểu dân tộc thiểu số 5 người (chiếm 5,95%), đại biểu ngoài Đảng 9 người (chiếm 10,71%), đại biểu tái cử 18 người (chiếm 21,42%), đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 24 người (chiếm 28,57%).


. UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, 22 đại biểu nữ, 1 đại biểu dân tộc thiểu số, 6 đại biểu ngoài Đảng, 16 đại biểu tái cử, 19 đại biểu trẻ và 10 đại biểu khối cơ quan nhà nước.


. UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách chính thức 55 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó: Đại biểu nữ 22 người (tỷ lệ 40%); đại biểu trẻ tuổi 18 người (32,7%); đại biểu ngoài Đảng 5 người (9,09 %); đại biểu tái cử 19 người (34,5%).


. UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 -  2026.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách chính thức 48 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, 22 đại biểu nữ (tỷ lệ 45%), 13 đại biểu ngoài Đảng (27%), 24 người dưới 40 tuổi (50%), 17 đại biểu tái cử (34%).


CẨM VÂN - KHÁNH VĨNH - BẢO NGUYÊN - LÊ TUYẾT