10:08, 13/08/2018

Lực lượng dân quân thường trực phường Vĩnh Nguyên: Xung kích nơi địa bàn trọng điểm

Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, những năm qua, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang rộng khắp, vững chắc, trong đó phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.
 

Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, những năm qua, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang rộng khắp, vững chắc, trong đó phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.
 
 
Năm 2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra quyết định công nhận phường Vĩnh Nguyên là phường trọng điểm về quốc phòng an ninh. Ngay sau đó, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường tiến hành thành lập Tiểu đội dân quân thường trực. Ông Võ Thế Anh - Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực phường Vĩnh Nguyên cho biết: “Từ khi thành lập, công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thường trực luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm. Ngoài những nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng, chúng tôi còn thường xuyên được Ban CHQS phường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang huấn luyện bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động và sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn; tham gia luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, tham gia diễn tập theo kế hoạch”.
 
 
Lực lượng dân quân phường Vĩnh Nguyên huấn luyện trên thao trường.

Lực lượng dân quân phường Vĩnh Nguyên huấn luyện trên thao trường.

 
 
Theo ông Trần Khánh Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vĩnh Nguyên, để đảm bảo cho lực lượng dân quân thường trực hoạt động hiệu quả, hàng tháng, Ban CHQS phường xây dựng kế hoạch công tác cho lực lượng này, trong đó xác định cụ thể các nội dung như: hoạt động phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuần tra tuyến ven biển, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, làm công tác dân vận… Trên cơ sở kế hoạch tháng, tiểu đội dân quân thường trực đã cụ thể hóa thành kế hoạch công tác tuần và phổ biến đến từng chiến sĩ. Bên cạnh đó, Ban CHQS phường đã xây dựng quy chế phối hợp với lực lượng công an phường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang để thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, thống nhất biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xây dựng thành quy chế giao ban hàng tháng. 
 
 
Từ năm 2014 đến nay, lực lượng này đã tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh địa bàn hơn 300 lượt, trong đó tuần tra độc lập mỗi tháng 8 lượt. Quá trình tuần tra, nếu phát hiện vi phạm thì lập tức ngăn chặn, bàn giao các vụ việc, đối tượng cho công an xử lý. Ngoài ra, lực lượng dân quân thường trực còn tham gia làm công tác dân vận như: giúp dân sửa chữa hàng chục kilômét đường, cầu, cống, di dời 35 nhà dân bị sạt lở nhà; tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
 
Bà Võ Thị Lệ Chua - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên cho biết: “Ngoài việc tuần tra kiểm soát và trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, lực lượng dân quân thường trực của phường còn xung kích trong xử lý các tình huống, địa bàn phức tạp. Lực lượng này còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ở khu dân cư, bảo vệ công trình quốc phòng, vận động thanh niên nhập ngũ…, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.
Thượng tá Phạm Hữu Văn - Chính trị viên Ban CHQS TP. Nha Trang đánh giá: Là đơn vị ở địa bàn trọng điểm, từ khi thành lập, lực lượng dân quân thường trực phường Vĩnh Nguyên luôn được Ban CHQS thành phố quan tâm, tổ chức huấn luyện đầy đủ, chu đáo về chuyên môn nghiệp vụ. Những năm qua, lực lượng này thường xuyên được củng cố, kiện toàn, ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Đơn vị này cũng là điển hình tiên tiến của thành phố trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói chung. 
 
 
NAM ANH