08:08, 13/08/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm việc tại phường Ninh Hiệp

Chiều 13-8, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
 

Chiều 13-8, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương tập trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 gây ra, nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả tích cực. Trong đó,  vụ đông xuân 2017 - 2018, năng suất lúa đạt bình quân 72 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 850 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, địa phương tập trung sản xuất vụ hè thu, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,4%, giữ vững an ninh trật tự… Lãnh đạo phường kiến nghị tỉnh, thị xã quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường; chỉ đạo các cơ sở mua bán phế liệu được cấp phép hoạt động trong khu vực nội thị của phường di dời ra nơi khác nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường…
 
Ông Đào Công Thiên yêu cầu phường Ninh Hiệp tập trung khảo sát quỹ đất phục vụ cho chương trình phát triển đô thị trong thời gian tới; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ cho những đối tượng chính sách. UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường; quan tâm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tuyến đường Sông Cạn nối dài đến đường 2-4; di dời các cơ sở mua bán phế liệu ra khỏi khu vực nội thị phường; khảo sát và xây dựng phương án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh đến điểm cuối đường quy hoạch quán Lá… Ông đồng ý hỗ trợ 200 triệu đồng để phường đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường liên tổ, xóm.
 
Hồng Đăng