11:07, 21/07/2018

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà

Ngày 21-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 93 tại Khánh Hòa, đại diện chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh...

Ngày 21-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 93 tại Khánh Hòa, đại diện chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, hy sinh ở chiến trường Biên giới Tây Nam trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia.

 

Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh tại Đền thờ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.
Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh tại Đền thờ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang.

 

Việc tổ chức lễ an táng liệt sĩ rất trang trọng, chú đáo.
Việc tổ chức lễ an táng liệt sĩ rất trang trọng, chu đáo.

 

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh sinh năm 1960, ở phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), nhập ngũ năm 1978, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, hy sinh ngày 2-2-1979. Sau khi hy sinh, phần mộ của liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, do sơ suất bia mộ lại ghi sai tên quê quán của liệt sĩ là ở Hải Phòng. Do vậy, nhiều năm liền gia đình đi tìm phần mộ nhưng không thấy.

 

Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi chôn cất.
Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi chôn cất.

 

Trong những lần cất bốc đưa hài cốt đồng đội về quê an táng, các cựu chiến binh của Ban liên lạc Trung đoàn 93 đã phát hiện và báo với gia đình. Thể theo ước nguyện của gia đình, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 93 tại Khánh Hòa đã trược tiếp làm các thủ tục xác minh và xin cất bốc đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh về nghĩa trang quê nhà.

 

Các cựu chiến binh và thân liệt sĩ thắp hương, an táng liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh.
Các cựu chiến binh và thân liệt sĩ thắp hương, an táng liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh.

 

VĂN GIANG