10:05, 24/05/2018

Sư đoàn Phòng không 377 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba

Sáng 24-5, Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không Không quân) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn (27-5-1968 - 27-5-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đến dự.

Sáng 24-5, Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không Không quân) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn (27-5-1968 - 27-5-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đến dự.

 

Sư đoàn Phòng không 377 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Sư đoàn Phòng không 377 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.


Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn Phòng không 377 đã tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận, bảo vệ nhiều mục tiêu chiến lược trọng yếu như: giao thông vận chuyển trên tuyến lửa Khu 4; tuyến đường chiến lược 559; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh; bảo vệ biên giới phía bắc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã tham gia đánh hàng nghìn trận, bắn rơi 147 máy bay các loại, trong đó có 2 chiếc B52. Hiện nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ triển khai chiến đấu, bảo vệ vùng trời các tỉnh Nam Trung bộ và Trường Sa. Phát huy truyền thống sư đoàn phòng không anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.


THẾ ANH