04:05, 15/05/2018

Sơ kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo ngành Nhà trường quân đội (2016 – 2018)

Ngày 14 và 15-5, tại Trường Sĩ quan Không quân, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo nhành Nhà trường quân đội giai đoạn 2016 – 2018 và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm vật chất đào tạo ngành Nhà trường quân đội. Trung tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị; Trung tướng Trần Hữu Phúc – Cục trưởng Cục Nhà trường và hơn 200 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các học viện, nhà trường quân đội đến dự.

Ngày 14 và 15-5, tại Trường Sĩ quan Không quân, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo nhành Nhà trường quân đội giai đoạn 2016 – 2018 và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm vật chất đào tạo ngành Nhà trường quân đội. Trung tướng Phạm Hồng Hương – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị; Trung tướng Trần Hữu Phúc – Cục trưởng Cục Nhà trường và hơn 200 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các học viện, nhà trường quân đội đến dự.

Trung tướng Phạm Hồng Hương chỉ đạo tại hội nghị.
Trung tướng Phạm Hồng Hương chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 3 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và các cấp quản lý trường được quan tâm sâu sắc, đầu tư kịp thời, có hiệu quả; điều kiện vật chất, trang thiết bị giảng dạy, thực hành, thao trường, bãi tập ngày càng đầy đủ, từng bước hiện đại, phương pháp giảng dạy tích cực được đổi mới.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cục Nhà trường đã chỉ đạo các học viện, nhà trường trong toàn quân xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng ngân sách tập trun, trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ mục tiêu yêu cầu để đưa công tác giáo dục đào tạo vào nề nếp chính quy, đạt hiệu quả cao.

Qua đó đã xây dựng và nghiệm thu được 224 chương trình đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiện 262 đề tài, 146 sáng kiến, sửa chữa nâng cấp, biên soạn mới, in ấn hơn 2.000 giáo trình tài liệu; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho hơn 1.500 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 252 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; xét công nhận Nhà giáo Ưu tú cho 24 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; xét tặng danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng cho 267 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục...

Bên cạnh đó, các học viện, nhà trường đã xây dựng được một hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy và học, nghiên cứu khoa học; thực hiện nghiêm túc, có nề nếp các chế độ, quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong công tác đầu tư và bảo đảm kỹ thuật. Vì vậy, chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học được nâng lên.

Giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo, phương hướng đầu tư phát triển trang thiết bị đào tạo sẽ tập trung theo hướng hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật “thông minh” theo hướng tích hợp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng tiếp cận cách mạng 4.0; xây dựng và triển khai hiệu quả công tác đầu tư trang thiết bị cho các nhà trường theo “mô hình trường thông minh”; xây dựng hệ thống mạng và phần mềm dùng chung phục vụ quản lý, chỉ huy điều hành công tác giáo dục đào tạo từ Bộ Tổng tham mưu đến các học viện, nhà trường trong toàn quân...

THẾ ANH