04:05, 18/05/2018

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 18-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 18-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

2 năm qua, cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các cấp hội phụ nữ thành phố đã chủ động xây dựng nhiều mô hình, hoạt động làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mang lại hiệu quả thiết thực. 

 

Hội LHPN thành phố tặng giấy khen cho10 tập thể
Hội LHPN thành phố tặng giấy khen cho10 tập thể

 

Cụ thể, các cấp hội đã tổ chức 55 lớp học tập chuyên đề trên nhiều lĩnh vực với trên 2.700 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự, góp phần làm chuyển biến về tư tưởng và hành động của mỗi chị em  trong thực hiện nhiệm vụ và định hướng xây dựng cuộc sống gia đình. Nổi bật có các phong trào phụ nữ tiết như: nuôi heo đất tiết kiệm, trồng cây tiết kiệm, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tổ xoay vòng vốn tiết kiệm, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo... Từ các mô hình này, 2 năm qua đã có hàng trăm lượt phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, hỗ trợ vốn làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Toàn hội đã quyên góp trên 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Riêng 42 tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, đã giúp mua 385 thẻ cho phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 221 triệu đồng…

 

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Dịp này có 10 tập thể được khen thưởng, 15 cá nhân được biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

M.T