04:05, 17/05/2018

Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 17-5, Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức khai mạc. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

. Ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Ngày 17-5, Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức khai mạc. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng các vị lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho 94.000 đoàn viên đến dự. Đại hội còn có sự tham gia của 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, CĐ các tỉnh bạn, CĐ tỉnh Champasak (Lào).

 

Ông Lê Thanh Quang trao tặng bước trướng cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.
Ông Lê Thanh Quang trao tặng bước trướng cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X.

 

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bước trướng cho đại hội.
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bước trướng cho đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, CĐ tỉnh đã thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX CĐ Khánh Hòa. Biện pháp tổ chức và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; hình thức, nội dung hoạt động phong phú, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động, đặc biệt các hoạt động: “Tháng Công nhân”, Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca”, “Tết sum vầy”, Quỹ “Mái ấm CĐ Khánh Hòa”… đã phát huy tác dụng, có hiệu quả thiết thực, được đoàn viên, người lao động và xã hội đồng tình, hưởng ứng. Kết quả hoạt động CĐ đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh...

 

Quang cảnh tại đại hội.
Quang cảnh tại đại hội.

 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.

 

Ban Chấp hành CĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu đến năm 2023 thành lập được tổ chức cơ sở của CĐ Việt Nam ở 100% doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; kết nạp 30.000 đoàn viên và thành lập mới 250 CĐ cơ sở; hàng năm có 80% trở lên CĐ cấp trên cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên CĐ cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐ cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở, đạt tiêu chuẩn vững mạnh…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh gồm 38 người, ông Nguyễn Hòa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X; bầu 9 đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam. Đồng thời, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội X CĐ Khánh Hòa...

 

Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.
Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

 

Ra mặt ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.
Ra mặt ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Thanh Quang đánh giá cao những kết quả đạt được của CĐ tỉnh nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ mới, các cấp CĐ cần phát huy thế mạnh của mình trong việc tạo lập uy tín và giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên CĐ và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn, để qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng chính của mình là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động… 

 

Ông Lê Đức Vinh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Ông Lê Đức Vinh tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

 

Văn nghệ chào mừng đại hội.
Văn nghệ chào mừng đại hội.

 

Nhân dịp này, Đảng bộ tỉnh trao tặng Đại hội X CĐ Khánh Hòa bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Trách nhiệm”; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bức trướng cho Công đoàn tỉnh; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.


VĂN GIANG