11:05, 24/05/2018

Tọa đàm về thực hiện bộ quy chế quản lý đào tạo

Sáng 24-5, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua số 6 các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung gồm: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quang Nam tổ chức tọa đàm một số vấn đề về thực hiện Bộ Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 1855 ngày 21-4-2015 của Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ các trường chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến dự.

Sáng 24-5, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua số 6 các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung gồm: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quang Nam tổ chức tọa đàm một số vấn đề về thực hiện Bộ Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 1855 ngày 21-4-2015 của Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ các trường chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến dự.

 

Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm
Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm

 

Tại buổi tạo đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đưa ra những dẫn chứng thực tiễn về những thuận lợi, một số nhược điểm, hạn chế, bất cập và khó khăn cần phải khắc phục của Bộ Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị. Đó là những bất cập như: định mức giờ chuẩn giảng dạy của giáo viên còn thấp, chưa hợp lý; chưa có quy định mang tính bắt buộc, ràng buộc trong việc phân công nhiệm vụ đối với giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng; việc cấp kinh phí ngân sách đào tạo ở các trường không giống nhau do chưa có quy định chung; hiện việc xếp loại rèn luyện học viên các trường có quy định riêng do đó để thống nhất trong hệ thống cần có quy định tiêu chí, mức xếp loại rèn luyện…

Ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các trường chính trị 5 tỉnh Duyên hải miền Trung. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét và có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn trong đào tạo, quản lý của các trường chính trị.

V.G