05:05, 17/05/2018

Đổi mới hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp Đại hội Công đoàn Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp Đại hội Công đoàn (CĐ) Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 mà CĐ tỉnh đã đạt được?

 


- Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự hỗ trợ của HĐND, UBND tỉnh, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, CĐ tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích. Các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh đã đạt được kết quả tốt, tạo được sự chuyển biến khởi sắc; biện pháp tổ chức và phương thức hoạt động được đổi mới; hình thức, nội dung phong phú, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhiều hoạt động như: “Tháng Công nhân”, Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, “Tết sum vầy”, Quỹ “Mái ấm CĐ Khánh Hòa”… được đông đảo đoàn viên, NLĐ và xã hội hưởng ứng. Những kết quả từ hoạt động của CĐ đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, CĐ luôn bám sát tuyên truyền pháp luật cho hơn 12.000 lượt lao động và hơn 150 doanh nghiệp (DN). Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được CĐ triển khai sâu rộng, qua đó đã có hơn 2.000 lượt đoàn viên được biểu dương. Các phong trào thi đua yêu nước luôn được CĐ triển khai lan tỏa đến từng NLĐ, nhất là phong trào lao động sáng tạo đã có hơn 8.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình làm lợi hơn 167,9 tỷ đồng. Đồng thời, trong nhiệm kỳ đã thành lập thêm được 327 CĐ cơ sở và phát triển được hơn 42.100 đoàn viên mới, nâng lên 1.599 CĐ cơ sở và 94.400 đoàn viên. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cán bộ cũng được CĐ thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, CĐ còn giới thiệu hơn 8.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt, CĐ tỉnh còn tích cực cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và đưa vào hoạt động Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Công trình ý nghĩa này được nhân dân cả nước ủng hộ, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

 

zzCông đoàn Tổng Công ty Khánh Việt luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống công nhân.

Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống công nhân.

 

- Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ được CĐ tỉnh thực hiện như thế nào, thưa ông?


- CĐ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức hơn 500 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ; chủ động tổ chức nhiều cuộc đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách… tạo điều kiện cho DN và NLĐ chia sẻ khó khăn, cải thiện điều kiện việc làm, thu nhập. Bên cạnh đó, CĐ đã tư vấn pháp luật cho hơn 2.000 NLĐ; đại diện khởi kiện 134 vụ tại tòa án để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ buộc 2 DN phải trả hơn 2,3 tỷ đồng tiền lương, trợ cấp cho công nhân.


Với phương châm hướng về cơ sở, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, CĐ đã vận động tiếp nhận hơn 6,2 tỷ đồng, qua đó thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới 182 căn nhà cho đoàn viên nghèo. Vào dịp Tết, CĐ còn tổ chức “Tết sum vầy” cho hàng nghìn công nhân xa quê, hỗ trợ mua vé tàu, xe cho công nhân về quê ăn Tết và tặng hàng nghìn suất quà cho NLĐ. CĐ còn vận động DN nâng mức hỗ trợ ăn ca lên trung bình hơn 15.000 đồng/suất; thương lượng được hơn 355 DN ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn quy định cho công nhân. Đặc biệt, CĐ tỉnh còn chủ động vận động, ký kết với 23 DN thực hiện chương trình phúc lợi, ưu đãi giá sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên. Bên cạnh đó, CĐ còn triển khai hiệu quả chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Các hoạt động đóng góp quỹ, từ thiện xã hội cũng được CĐ hưởng ứng tích cực. 

 
- Để hoạt động CĐ phát huy hiệu quả hơn nữa, luôn trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐ tỉnh sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?


- CĐ tỉnh sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)


 



Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2018 - 2023


- Kết nạp 30.000 đoàn viên mới và thành lập 250 CĐ cơ sở.


- Hàng năm, có 80% trở lên CĐ cấp trên cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên CĐ cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐ cơ sở khu vực DN đạt vững mạnh.


- Đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa công nhân của tổ chức CĐ.


- Hàng năm mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp.


- Thu tài chính CĐ đạt 90% so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định.


- Từ 80% trở lên số đoàn viên, NLĐ nơi có tổ chức CĐ được tuyên truyền, vận động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.