10:04, 12/04/2018

Đại hội Hội Nông dân huyện Cam Lâm lần thứ III

Ngày 12-4, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự đại hội có 148 đại biểu đại diện cho hơn 16.500 hội viên trên địa bàn huyện.

Ngày 12-4, Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự đại hội có 148 đại biểu đại diện cho hơn 16.500 hội viên trên địa bàn huyện.


Nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 46.743 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 13,6%. Các cấp hội đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân vay hơn 263 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Các cơ sở hội đã thành lập được 21 tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ với 150 thành viên; các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hiến đất và đóng góp hàng tỷ đồng, hàng triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng phòng học, nhà văn hóa; có 6/14 cơ sở hội có mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, 32 mô hình thu gom rác. Hội Nông dân huyện trực tiếp mở 12 lớp đào tạo nghề, phối hợp tổ chức đào tạo 59 lớp ngắn hạn với hơn 2.472 lượt người tham dự; tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt hơn 76%.


Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện phấn đấu phát triển 1.500 hội viên; 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, khá; hàng năm có hơn 7.300 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; dạy nghề cho 200 hội viên; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đạt 600 triệu đồng…


Đại hội đã bầu 25 người vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Phan Hương