10:03, 16/03/2018

Khánh Hòa được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 16-3, tại Nha Trang, Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Về dự có các ông: Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 16-3, tại Nha Trang, Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Về dự có các ông: Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Lãnh đạo các địa phương trong cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Lãnh đạo các địa phương trong cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.


Năm 2017, công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại các tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp và đảm bảo tính ổn định, từng bước có những cải tiến, chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Việc thi đua, khen thưởng thực hiện kịp thời và theo đúng quy định.


Năm 2018, cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); đẩy mạnh phong trào thi đua ở các ngành, các cấp, địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định, quy chế công tác thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp phù hợp với thực tiễn…


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua năm 2017 của các thành viên trong cụm. Tỉnh Khánh Hòa với 968,5 điểm được xếp vị trí thứ nhất và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. Kết thúc hội nghị, các địa phương trong cụm đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2018.


N.T