02:03, 21/03/2018

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Sáng 21-3, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kế công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Sáng 21-3, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kế công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm qua, Đảng ủy khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Công tác tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp ủy đảng đảm bảo chất lượng. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, củng cố kiện toàn cấp ủy, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng được các cấp ủy chú trọng. Trong năm, Đảng ủy khối đã xét kết nạp Đảng cho 215 quần chúng ưu tú. Nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới thường xuyên theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng chi bộ… Kết thúc năm 2017, toàn Đảng ủy khối có 53 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đạt 74,6%, trong đó có 33 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đạt 62,3%; hơn 2.257 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 84%, trong đó có hơn 380 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 14,2%...

 

Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc
Ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc

 

Năm 2018, Đảng ủy khối phấn đấu kết nạp ít nhất 210 đảng viên mới, trong đó có 43% đảng viên được kết nạp trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên; phấn đấu có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu đạt 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

 

Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục
Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (bìa trái) trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao và ghi nhận những kết quả của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong công tác xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng, quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, tập trung giải quyết có hiệu quả công việc, đổi mới tác phong làm việc theo hướng nhanh gọn, chính xác, đúng quy định.

 

Dịp này, 33 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 2 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 23 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2017) được khen thưởng.

 

THÀNH NAM