08:03, 20/03/2018

Đại hội Công đoàn thị xã Ninh Hòa, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 20-3, Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho hơn 6.800 đoàn viên toàn thị xã. 
 

Ngày 20-3, Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho hơn 6.800 đoàn viên toàn thị xã. 
 
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn thị xã đã hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra tại đại hội IX. Theo đó, công đoàn các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể ở 21 doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ hơn 2.800 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 1 tỷ đồng; xây dựng quỹ tương trợ công đoàn với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng, qua đó cho 4.281 lượt người lao động vay giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, khảo sát, vận động thành lập 39 công đoàn cơ sở và phát triển được 2.260 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp gần 1.500 đoàn viên ưu tú vào Đảng… 
 
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn thị xã phấn đấu mỗi năm phát triển từ 200 đến 400 đoàn viên mới; 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể; hỗ trợ pháp lý và đại diện khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên trong các vụ tranh chấp lao động… 
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 19 người, ông Nguyễn Ngọc Phụng tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã.
 
V.Giang