10:03, 11/03/2018

Công tác dân vận ở Học viện Hải quân

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận.


Theo Đại tá Bùi Duy Thống - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đơn vị luôn quan tâm đến công tác dân vận với các nhiệm vụ chính: đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nghĩa làm công tác dân vận; tổ chức hoạt động xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước; thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với chủ đề “Học viện Hải quân chung tay xây dựng nông thôn mới”…

 

Năm 2017, Học viện Hải quân đã tổ chức hàng chục lượt tổ, đội công tác đến các xã, phường trên địa bàn để thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị của học viện đã có các chương trình kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên của 9 địa phương trên địa bàn Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh để phối hợp thực hiện các mặt công tác dân vận.


Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2017, Học viện Hải quân đã huy động hơn 200 ngày công của cán bộ, học viên nạo vét hàng chục kilômét kênh mương thủy lợi, san lấp khôi phục hơn 2.000m2 đất sản xuất cho người dân ở các địa bàn khó khăn của huyện Khánh Vĩnh; thực hiện công trình thắp sáng đường quê ở huyện Cam Lâm (trị giá 25 triệu đồng); tu sửa 9 căn nhà cho các gia đình chính sách và xây tặng 1 căn nhà đồng đội, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng; tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, đóng góp quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Phòng chống thiên tai”… tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

 

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

 

Trong cơn bão số 12, mặc dù đơn vị cũng chịu thiệt hại nặng nề, nhưng Học viện Hải quân đã huy động hàng trăm lượt phương tiện, gần 1.300 lượt cán bộ, học viên tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, tổng dọn vệ sinh, sửa chữa 7 trường học, hàng trăm nhà ở, công trình của người dân bị thiệt hại. Trong cơn bão, các cán bộ, chiến sĩ của học viện đã kịp thời cứu vớt, chăm sóc y tế, hỗ trợ quần áo, lương thực cho 87 ngư dân bị trôi dạt trên vịnh Vân Phong. 


Bên cạnh đó, một trong những kết quả rõ nét trong tiến hành công tác dân vận của học viện thời gian qua là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thực hiện phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, cán bộ, học viên của học viện vừa tiến hành tốt công tác dân vận, vừa khéo léo kết hợp với việc tuyên truyền về biển đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng khác nơi đóng quân xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm ổn định về chính trị để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đại tá Bùi Duy Thống cho biết: “Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn đặt ra yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung hoạt động dân vận phù hợp với từng đối tượng, địa bàn ở từng thời điểm cụ thể. Trong quá trình thực hiện, học viện luôn phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cùng sự xung kích của các tổ chức quần chúng, nhằm bảo đảm cho công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả”.


THẾ ANH