02:03, 15/03/2018

Phấn đấu kết nạp 700 đoàn viên

Sáng 15-3, Công đoàn Ngành Giao thông vận tải tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng 15-3, Công đoàn Ngành Giao thông vận tải tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

5 năm qua, công đoàn cơ sở trực thuộc ngành đã tích cực xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Đến nay toàn ngành đã có hơn 30 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động. Những năm qua toàn ngành không có tình trạng đình công, lãn công, ngừng việc tập thể cũng như không có đơn thư khiếu nại. Cùng với đó, công đoàn ngành có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như: thăm, tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên khó khăn; hỗ trợ xây tặng 2 mái ấm công đoàn; phối hợp với Sở Giao thông vận tải trao quà hỗ trợ cho đồng bào xã Ba Cụm Nam (Khánh Sơn) với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ công đoàn ngành đã thành lập được 12 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với hơn 1.000 người lao động, nâng tổng số công đoàn cơ sở hiện tại lên 42 công đoàn cơ sở với hơn 3.270 đoàn viên. Bình quân hàng năm số công đoàn cơ sở đạt vững mạnh là 44%...

 
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn ngành giao thông vận tải tỉnh phấn đấu thành lập thêm 10 công đoàn cơ sở trở lên, phát triển thêm 700 đoàn viên; 60% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 75% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, 5% đạt chiến sĩ thi đua các cấp… Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới với 15 người.

 

THÀNH NAM