12:02, 22/02/2018

Phát động phong trào thi đua sản xuất năm 2018

Ngày 21-2 (tức mùng 6 Tết), ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã dự lễ ra quân phát động phong trào thi đua sản xuất năm 2018 tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa).

 

Ngày 21-2 (tức mùng 6 Tết), ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã dự lễ ra quân phát động phong trào thi đua sản xuất năm 2018 tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa).

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhân dịp lễ ra quân
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa nhân dịp lễ ra quân

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân động viên người lao động công ty
Ông Nguyễn Tấn Tuân động viên người lao động công ty

 

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa, năm 2017, công ty chuyển mô hình họat động sang cổ phần và đạt doanh thu 94,3 tỷ đồng, phát triển được 406 điểm bán hàng mới. Năm 2018 công ty sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, bắt kịp xu hướng của thị trường. Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai xây dựng nhà máy mới tại Cụm công nghiệp Sông Cầu có công suất 100 triệu sản phẩm/năm; đầu tư kho chứa hàng dự trữ tại Cam Thịnh Đông; đầu tư các máy phóng màn co tự động, máy tiệt trùng UHT, phòng thí nghiệm… nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trồng cây tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân trồng cây tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao đóng góp của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa nói chung và Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa trong thành tích nỗ lực vượt khó của tỉnh trong năm 2017, đặc biệt là cột mốc đóng góp ngan sách vượt 1.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Năm 2018 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng hi vọng công ty sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

NHẬT THANH