10:01, 17/01/2018

Vận dụng các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Ngày 17-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ngày 17-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Năm 2017, cả nước đã tuyển sinh dạy nghề cho hơn 2,2 triệu người; giải quyết việc làm cho hơn 1,6 triệu người; hơn 13,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2018, cả nước đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 1,6 triệu người; 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú…


Tại Khánh Hòa, số người có việc làm tăng thêm trong năm 2017 đạt 11.200 người; tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 28,31%; tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 25.800 người; thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 7.900 người có công với cách mạng; hỗ trợ xây, sửa 113 căn nhà tình nghĩa cho người có công; tỷ lệ hộ nghèo giảm được 0,91%; Năm 2018, tỉnh phấn đấu tuyển sinh dạy nghề cho hơn 26.800 người; số người có việc làm tăng thêm hơn 11.500 người; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,2%...


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, cả nước cần tập trung giải quyết và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; tập trung hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, nhất là xây dựng chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công; vận dụng các nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; xuất khẩu lao động phải đảm bảo tay nghề cao, uy tín, đạo đức, chất lượng và phải có cơ chế chặt chẽ; xử lý nghiêm những hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong mọi hoạt động… Đối với công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng yêu cầu cả nước cần tập trung chăm lo cho những đối tượng yếu thế, người lao động làm việc trong dịp Tết...


VĂN GIANG