02:01, 18/01/2018

Triển khai thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền"

Ngày 18-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ngày 18-1, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận các cấp trong năm 2017, nhất là việc chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Ông chỉ đạo, năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận là triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”. Công tác dân vận chính quyền phải thể hiện cụ thể trong chính sách, hành động của chính quyền các cấp đối với người dân, doanh nghiệp; trong việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo... Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý các tổ chức hội; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cốt lõi là học tập và làm theo tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đạo đức hết lòng phục vụ nhân dân và phong cách gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm của Bác. Cấp ủy, Ban Dân vận các cấp chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ.
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

 

Ông Trần Mạnh Dũng trao giấy khen cho các đơn vị.
Ông Trần Mạnh Dũng trao giấy khen cho các đơn vị.

 

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban dân vận các cấp đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án số 04 ngày 31-3-2017 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020”. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung vận động theo hướng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…
 
Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 3 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017.
 
K.N