11:01, 17/01/2018

Tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 17-1, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

Sáng 17-1, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.


Theo đó, ngay từ đầu năm 2017 các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn TP. Nha Trang đã tập trung chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan. Nhờ phát huy hiệu quả, đã nâng cao được trách nhiệm sức sáng tạo của các cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Nhiều địa phương nhờ triển khai tốt công tác vận động, người dân đã tự nguyện hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cấp hệ thống giao thông thiết yếu. Bên cạnh đó, các ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc, cùng với chính quyền thực hiện tốt quy trình dân chủ công khai, minh bạch các vụ việc như: công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án; chính sách bảo hiểm y tế, bình xét hộ nghèo, quy hoạch khu dân cư… Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, đấu tranh chống suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần làm tăng cường mối quan hệ, niềm tin của dân đối với Đảng.


Dịp này, UBND TP. Nha Trang đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.


P.V (Theo Cổng Thông tin điện tử TP. Nha Trang)