11:01, 17/01/2018

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho thanh niên

Chiều 17-1, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa...

Chiều 17-1, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN).

 

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.


Sau khi nghe Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo, ý kiến, đề xuất của nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành và các đại biểu tham dự, ông Hồ Văn Mừng đánh giá, các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ĐV-TN, nhất là việc nắm bắt tư tưởng, dư luận trong ĐV-TN; thích ứng nhanh với nắm bắt mạng xã hội. Ông đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thanh niên; quan tâm biểu dương gương điển hình tiên tiến để giáo dục cho ĐV-TN học tập, noi theo. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐV-TN về đấu tranh “chống diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để triển khai tốt hơn công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực này. Các cấp bộ đoàn phải có biện pháp nâng cao sức “tự đề kháng” của ĐV-TN, để ĐV-TN đủ tỉnh táo, biết chọn lọc thông tin hữu ích, tránh xa thông tin độc hại tràn lan trên mạng xã hội; tuyên truyền để ĐV-TN sử dụng mạng xã hội tăng cường kết nối với Fanfage “Nha Trang ngày mới” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Fanfage của Tỉnh đoàn…


N.Du