10:01, 17/01/2018

Tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết vui vẻ, ấm cúng

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, diễn ra sáng 17-1.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, diễn ra sáng 17-1.

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2017. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, sửa đổi phong cách làm việc, phải gần dân, sát dân; triển khai tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, công tác giám sát, phản biện trên các lĩnh vực phụ trách…

 

Lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

Năm 2017, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện hỗ trợ 1.500 suất quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh vào các dịp lễ, Tết và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hỗ trợ xây mới 85 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa với tổng số tiền 4,25 tỷ đồng. Đặc biệt, sau cơn bão số 12, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận tiền và hiện vật viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các hộ có người chết, bị thương nặng, nhà hư hỏng nặng; thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.701 căn nhà bị sập hoàn toàn thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…


Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 6 cá nhân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh, tặng bằng khen cho 32 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017.


Cũng tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ra mắt Kỷ yếu hoạt động MTTQ giai đoạn 1930 - 2015 và Trang thông tin điện tử UBMTTQ tỉnh, nhằm triển khai hiệu quả Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.


A.N