10:01, 15/01/2018

Cam Lâm: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

 Sáng 15-1, Đảng ủy Quân sự huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.  Theo đó,  tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; ....

. Sáng 15-1, Đảng ủy Quân sự huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.  Theo đó,  tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã gồm: Cam Hiệp Bắc, Cam An Nam, Cam Tân, Cam Thành Bắc; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chú trọng tiêu chí “ba trong một” (thanh niên nhập ngũ là đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, trình độ đại học, cao đẳng); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,39% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 23,11% trở lên; giữ vững 100% đảng bộ xã, thị trấn có chi bộ quân sự, phấn đấu 74% trở lên chi bộ có cấp ủy; 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn là đảng viên.


. Cùng ngày, UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017. Trong năm, UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn về ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 12 với 1.707 công lao động; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 cho 3 xã: Suối Tân, Cam Hải Đông, Cam Phước Tây. Tổng số dân quân tự vệ toàn huyện có 1.455 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,34% so với dân số. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, toàn huyện đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu.


Nguyệt Hà - Hòa Hiệp