11:12, 01/12/2017

Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Khánh Sơn

Ngày 1-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo huyện Khánh Sơn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12.
 

Ngày 1-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo huyện Khánh Sơn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12.
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân đã đi thăm nhà một hộ dân bị sập hoàn toàn ở thôn Ha Nít (xã Sơn Lâm); vườn trồng sầu riêng có nhiều cây bị ngã, đổ ở thôn Dốc Gạo, cầu tràn ở thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp).
 
 
Ông yêu cầu lãnh đạo huyện Khánh Sơn từ nay đến Tết Nguyên đán 2018 phải xem việc khôi phục thiệt hại do bão gây ra là nhiệm vụ hàng đầu. Các công trình phục vụ dân sinh như: điện, nước, trạm y tế, trường học phải được quan tâm khắc phục ngay; tập trung hỗ trợ gạo cho người dân nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu đói; quan tâm việc khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất các giống cây ngắn ngày. Các xã, thị trấn tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, cây cối ngã, đổ. Huyện cần kiểm tra các mô hình sản xuất theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai trên địa bàn nhằm đảm bảo tính hiệu quả của mô hình…
 
 
Theo báo cáo, sau bão, huyện đã hỗ trợ 17.685kg gạo cứu đói cho 489 hộ với 1.179 khẩu bị thiệt hại do bão. Huyện đang hoàn tất thủ tục để hỗ trợ đợt 1 kinh phí xây dựng 10 nhà bị sập hoàn toàn; sửa chữa 6 nhà bị hư hỏng rất nặng và 114 nhà bị hư hỏng nặng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho người dân huyện Khánh Sơn
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quà cho người dân huyện Khánh Sơn
 
 
. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân đến thăm và tặng 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
 
 
Nguồn kinh phí để thực hiện đợt tặng quà này do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tài trợ.
 
 
N.T