09:12, 07/12/2017

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 7-12, tại TP. Nha Trang, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết hoạt động hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ngày 7-12, tại TP. Nha Trang, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết hoạt động hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Duy Bắc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hội

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Duy Bắc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hội


Năm 2017, tổng nguồn vốn hội và các cấp hội vận động được đạt 540 tỷ đồng. Nhờ đó, đã tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 14.000 người; mổ tim cho 611 trẻ; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 151.000 lượt người; tặng 11.500 xe lăn, xe lắc, xe bại não và các dụng cụ khác cho người khuyết tật. Ngoài ra, xây mới và sửa chữa 1.800 nhà tình thương, đại đoàn kết, 609 công trình vệ sinh, 289 hệ sống nước sinh hoạt; trao 20.600 suất học bổng; hỗ trợ vốn sinh kết cho 2.800 lượt người... Riêng Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa tổng giá trị hoạt động đạt hơn 10 tỷ đồng.  


Năm 2018, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đặt ra chỉ tiêu vận động quỹ đạt hơn 300 tỷ đồng.


Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã trao cho tỉnh Khánh Hòa hơn 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12.


T.L