11:12, 05/12/2017

Cam Lâm: Tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trong buổi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 tại huyện Cam Lâm, ngày 5-12.

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trong buổi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 tại huyện Cam Lâm, ngày 5-12.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân đã kiểm tra tình hình thực tế tại xã Suối Cát, thăm hỏi, động viên người dân tại đây. Ông yêu cầu huyện tiếp tục tập trung ưu tiên đảm bảo công tác y tế và giáo dục trên địa bàn; sớm giúp người dân khôi phục sản xuất; không để người dân thiếu ăn... Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể tích cực thăm hỏi, động viên người dân sớm tái ổn định cuộc sống.

 
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi người dân xã Suối Cát

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm hỏi người dân xã Suối Cát

 

Theo báo cáo, toàn huyện Cam Lâm có 52 nhà sập hoàn toàn, 1.978 nhà hư hỏng, 217 nhà, công trình kho bị thiệt hại, tổng thiệt hại về nhà ước 38,49 tỷ đồng; nông nghiệp thiệt hại ước hơn 749 tỷ đồng; chăn nuôi thiệt hại ước gần 21,5 tỷ đồng... Địa phương đã và đang triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân; tiếp nhận và phân bổ kịp thời 40 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phân bổ hàng viện trợ quốc tế kịp thời, đúng đối tượng...


V.T