12:12, 03/12/2017

23 thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 2-12, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2017. 

 

Ngày 2-12, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng Tỉnh ủy Khánh Hòa khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2017.

 

Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi.

 

Quang cảnh tại lễ khai mạc kỳ thi.
Quang cảnh tại lễ khai mạc kỳ thi.

 

Kỳ thi năm nay có 23 thí sinh thuộc khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội dự thi. Các thí sinh trải qua 3 môn thi bắt buộc gồm: kiến thức chung; trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ và tin học, ngoại ngữ.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, đây là kỳ thi hết sức quan trọng nhằm lựa chọn, bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức Trung ương thực hiện phân cấp cho các tỉnh, thành trong cả nước được tổ chức từ khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi và công nhận xét nâng hạng cho đội ngũ cán bộ. Do đó, Hội đồng thi đã thực hiện đúng quy định, khách quan các khâu.

 

Đại diện thí sinh kiểm tra việc niêm phong đề thi.
Đại diện thí sinh kiểm tra việc niêm phong đề thi.

 

Để kỳ thi diễn ra thành công, đạt kết quả cao, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị ban coi thi, chấm thi, bộ phận phục vụ làm việc nghiêm túc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các thí sinh cần phải nắm vững kiến thúc chung và biết vận dụng thực tiễn công tác của mình tại đơn vị để làm bài thi. Qua bài thi sẽ đánh giá đúng thực chất, khách quan chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và xác định được thí sinh nào đủ và chưa đủ điều kiện nâng ngạch chuyên viên chính.

 

Thí sinh làm bài thi.
Thí sinh làm bài thi.

 

VĂN GIANG