09:11, 07/11/2017

Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tối 7-11, tại TP. Nha Trang diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917-7-11-2017). Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ngài Alekcei Vladimirovich Popov – Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh...

Tối 7-11, tại TP. Nha Trang diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917-7-11-2017). Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ngài Alekcei Vladimirovich Popov – Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh cùng khoảng 150 đại biểu trung ương, hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa, các công dân Nga đang sinh sống, làm việc tại Khánh Hòa và đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng ngài Alekcei Vladimirovich Popov.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng ngài Alekcei Vladimirovich Popov.

 

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga với toàn thế giới, sự giúp đỡ quan trọng về vật chất và tinh thần của Liên Xô/Nga trong đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước Việt Nam và khẳng định, Đảng bộ, nhân dân Khánh Hòa tiếp tục cùng sát cánh với những người con của Cách mạng Tháng Mười Nga để phát triển.

 

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
 
 
Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh Alekcei Vladimirovich Popov chúc mừng sự kiện kỷ niệm này và mong muốn Liên bang Nga và Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
 
 
Được biết, năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những hội hữu nghị song phương hoạt động tích cực, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhiều lần được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga, UBND tỉnh… khen thưởng.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho tập thể và cá nhân Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho tập thể và cá nhân Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa.

 

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Hội Hữu nghị Nga - Việt (Liên bang Nga), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga. Nhiều cá nhân cũng được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và UBND tỉnh khen thưởng. 
 
N.V