06:11, 02/11/2017

Ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Chiều 2-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack (Lào) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động công đoàn giữa 2 tỉnh. Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và ông Khămsing Sithanongsack - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack chủ trì lễ ký kết.

 

Chiều 2-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack (Lào) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động công đoàn giữa 2 tỉnh. Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và ông Khămsing Sithanongsack - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack chủ trì lễ ký kết.

 

Đại diện lãnh đạo 2 bên thực hiện ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động công đoàn.
Đại diện lãnh đạo 2 bên thực hiện ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động công đoàn.

 

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ tiến hành các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ nhau thực hiện một số công việc chủ yếu như: trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; kinh nghiệm công tác phát triển tổ chức và đoàn viên trong đơn vị, doanh nghiệp; kinh nghiệm xây dựng công đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoạt động kinh tế của công đoàn; phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng thiết chế công đoàn, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho đại diện Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho đại diện Liên hiệp Công đoàn tỉnh Chămpasack.

 

VĂN GIANG